Cà Mau báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về vụ tranh chấp ngư trường trên biển

UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo gửi Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TT&TT về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau thời gian qua.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, các hành vi gây mất an ninh trên vùng biển Cà Mau đã được các cơ quan chức năng tập trung xử lý. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác thủy sản có chiều hướng gia tăng, bao gồm tình trạng trộm cắp ốc bẫy mực, các tàu cùng làm nghề ốc bẫy mực cũng mâu thuẫn với nhau, xuất hiện các nhóm người xã hội đen sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí trên biển để tranh giành ngư trường.

Qua đó, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT chỉ đạo các lực lượng chức năng trên biển tổ chức, phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tranh chấp ngư trường. Đồng thời, kiến nghị Bộ TT&TT chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông khi đăng tin, bài viết, hình ảnh phải khách quan, trung thực, tránh gây hiểu nhầm, làm cho tình hình thêm phức tạp, gây mất an ninh xã hội, nhất là ảnh hưởng đến kết quả, nỗ lực của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng trong chống khai khác IUU.

Chí Điển -

Công Tràng