• 3859 lượt xem
  • 19:49 06/02/2022
  • Văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Văn hóa là trung tâm, Thể thao và Du lịch cần đậm chất văn hóa

Cần vận dụng lý thuyết cỗ xe La Mã, để đưa ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cùng phát triển, trong đó văn hóa giữ vai trò trung tâm âm, hai lĩnh vực còn lại mang đậm dấu ấn văn hóa - là chia sẻ của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với Truyền hình Quốc hội trong phỏng vấn đầu năm Nhâm Dân 2022.

Phóng viên PHAN HẰNG
Trước hết trân trọng cảm ơn bộ trưởng đã nhận lời phỏng vấn của THQHVN. Thưa bộ trưởng, nhìn lại 1 năm qua, tuy bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid 19 nhưng rõ ràng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ghi dấu ấn với khá nhiều sự kiện. Ông ấn tượng với kết quả nào nhất, vì sao? 
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Khép lại năm 2021, cùng nhân dân cả nước, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình và cũng để lại những kết quả bước đầu đáp ứng được mong đợi của các cấp lãnh đạo, cũng như khát vọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tiêu biểu  là đã tham mưu, phối hợp tham mưu để tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc thứ 13 đã đón nhận được sự quan tâm rất lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, từ đó lan tỏa thông điệp phải chấn hưng văn hóa, phải nhìn lại 35 năm nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực văn hóa và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn thách thức. Quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, đặt văn hoá ngang với kinh tế và quan tâm văn hóa . Điều thứ hai, chúng tôi cũng cho rằng hết sức dấu ấn là bối cảnh đại dịch Covid, các hoạt động của văn hóa, các giá trị tốt đẹp của văn hóa cũng được lan tỏa. dân tộc Việt Nam mình lại một lần nữa đoàn kết, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự điều hành của đất nước để đồng lòng, đồng sức vượt qua khó khăn và trong cái khó khăn gian khổ đấy, tinh thần tương thân tương ái, cốt lõi của giá trị văn hóa, các hoạt động của văn hóa nghệ thuật sẽ hưởng ứng như là một liều vaccine tinh thần, để cùng với nhân dân vượt qua đại dịch. Thứ ba, là còn khó khăn nhưng không phải là đóng cửa mà vẫn phải duy trì các hoạt động của văn hóa đối ngoại. Trong đó thành công nhất là hội chợ triển lãm thương mại vì văn hóa lớn nhất được tổ chức ở Dubai giúp bạn bè quốc tế hiểu về Việt Nam là đất nước tươi đẹp mến khách kiên cường. Thứ tư, cùng với nhiệm vụ tập trung nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, thể thao Việt Nam lại tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao của quốc tế và khu vực, dù chưa được thành tích cao nhưng trong vài môn, chúng ta vẫn có được các giải cao mang vinh quang về cho đất nước. Thứ năm, du lịch đã bắt đầu nhìn lại mình, càng khó khăn thì càng nỗ lực cơ cấu lại ngành ưu tiên cho du lịch nội địa có nhiều sáng kiến để kích cầu du lịch để suất với Chính phủ có kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế Việt Nam trở thành điểm đến an toàn của du khách.

2/ Chúng ta đều biết, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đóng góp quan trọng, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nhiều hạn chế, bất cập trong lĩnh vực văn hóa. Theo ông, hạn chế, bất cập lớn hiện nay là gì?
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Còn rất nhiều hạn chế và yếu kém. Thứ nhất, chúng tôi trăn trở là một bộ phận cán bộ nhân dân còn lệch chuẩn. Hiện tượng lệch chuẩn nay nó xảy ra trong diễn biến văn hóa. Có một số biểu hiện văn hóa xuống cấp văn hóa gia đình đang báo động. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa nhiều trong khi chúng ta mong muốn có nhiều thiết chế văn hóa hơn để văn hóa thực sự là sức mạnh và đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp thông suốt. Mặc dù Đảng và Nhà nước có quan tâm nhưng nguồn lực đầu tư cho văn hóa cũng chưa nhiều trong khi đó lại mong muốn nhiều nguồn lực hơn để đưa văn hóa thành trở thành sức mạnh bền vững. Thứ 3, văn hóa cần có cơ chế phối hợp để tạo nên sức mạnh, nhưng tuy nhiên không phải ngày một ngày hai, vì vậy có thể nói còn rất nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới.

3/ Trước những bất cập, hạn chế đó, năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cụ thể hóa và triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua như thế nào, thưa bộ trưởng?
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngành đã xác định những trọng tâm xuyên suốt là phương châm hành động quyết liệt. Với chủ đề năm văn hóa và công tác cán bộ Ngành chú ý nhiều hơn về xây dựng môi trường văn hóa xây dựng hệ sinh thái văn hóa của Việt Nam mà nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã đề cập. Phải tránh việc chạy theo hình thức giao trách nhiệm cho chính quyền các cấp. Sử dụng sức mạnh tổng hợp của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và doanh nhân. Năm nay, Việt Nam với tư cách chủ nhà trách nhiệm nặng nề, tập trung tổ chức tốt các môn thi đấu tại 12 địa phương trong cả nước nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh theo hướng thích ứng an toàn kiểm soát linh hoạt có hiệu quả. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phục hồi phát triển kinh tế trong đó có du lịch tái cấu trúc lại ngành theo hướng chú ý đến du lịch nội địa coi du lịch nội địa không chỉ là cứu cánh mà phải hướng đến thị trường để khai thác tốt đồng thời mở cửa thị trường quốc tế có lộ trình kiểm soát an toàn.

4/ Như ông vừa cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngàng văn hóa trong thời gian tới là tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền là để cho ngành văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. vậy để thực hiện các nhiệm vụ đó, ngành sẽ tập trung vào các giải pháp nào, thưa ông?

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trong môi trường văn hóa, chọn hai môi trường có tính chất là cơ bản. Môi trường văn hóa từ cơ sở, bắt đầu lấy địa bàn khu dân cư, khu phố nơi mà mọi công dân Việt Nam đang sinh sống. Từ đó, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giúp cho người dân hình thành những cái nét đẹp văn hóa, giá trị văn hóa được xây dựng ở từng vùng miền khác nhau, sẽ không có một mô hình chung, nhưng phải khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, dân hiểu phong chào mà không phải thực chất. Thứ hai, là phải phối hợp chặt chẽ với tổng liên đoàn, hội văn hóa và kinh tế để tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp và doanh nhân. Thứ ba, càng khó càng phải nỗ lực, đặc biệt xây dựng ngành du lịch, nhanh chóng triển khai Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch của Chính phủ cho lĩnh vực này. 
PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và kính chúc ông cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 

Phan Hằng