Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục làm được tới đâu, văn hóa phát triển được tới đó

Chiều 17/12, tham dự phiên toàn thể Hội thảo Văn hóa 2022 về “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có bài tham luận với chủ đề "Giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa".

Giáo dục và đào tạo là một thiết chế văn hóa, là một lĩnh vực văn hóa, và bản thân nó cũng chính là văn hóa. Giáo dục và đào tạo là con đường để tạo dựng các giá trị văn hóa, bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa, sáng tạo văn hóa, và từ đó phát triển văn hóa.

Có một thời, người ta đồng nhất trình độ học vấn với trình độ văn hóa. Lý lịch công dân ghi trình độ văn hóa lớp mấy, hay trình độ văn hóa bậc này bậc kia. Trên thực tế, trình độ học vấn và trình độ văn hóa khác nhau và không đồng nhất. Trình độ học vấn có thể cao nhưng văn hóa chưa chắc cao tương xứng. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn này ở một khía cạnh nhất định đã thừa nhận sự thống nhất và giao thoa khó có thể tách rời giữa giáo dục và văn hóa.

Con người là chủ thể của văn hóa, sáng tạo văn hóa, duy trì văn hóa. Ở góc độ khái quát nhất, ta có thể định nghĩa: Văn hóa là thuộc tính người, phương diện người thể hiện trong các loại hoạt động, trong mọi loại vật chất và quá trình, sự vật, hiện tượng. Nếu con người không còn thì văn hóa cũng không còn.

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số