Blackpink kêu gọi hành động vì khí hậu

Nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc Blackpink và nhà thơ Mỹ Amanda Gorman đã kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và chấm dứt đói nghèo. Lời kêu gọi được đưa ra tại phiên họp khai mạc tuần này của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu qua video, bốn thành viên của Blackpink đã kêu gọi mọi người giảm tiêu thụ năng lượng, chọn sản phẩm địa phương và cắt giảm lãng phí thực phẩm.

 Cô JENNIE KIM, Thành viên nhóm Blackpink: "Chúng ta phải nắm bắt khoảnh khắc này và có những hành động để tạo ra một thế giới bền vững hơn và không bỏ lại ai phía sau".

Trong khi đó nhà thơ Gorman đọc một bài thơ kêu gọi cộng đồng quốc tế sống có ý thức và tỉnh táo. Nhà thơ Gorman và Blackpink tham gia một sự kiện để thúc đẩy 17 mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc nêu ra từ năm 2015. Hội đồng khoa học khí hậu của Liên Hợp Quốc cho rằng chính phủ các nước và các ngành công nghiệp nên giảm đáng kể lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và hạn chế tác động đến khí hậu.

Vân Hương