Bình Thuận họp báo về hồ chứa nước Ka Pét

14h chiều nay 7/9, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp báo về dự án hồ chứa nước Ka Pét, trong đó làm rõ thông tin việc chuyển đổi 600ha rừng để phục vụ dự án. 

Mở đầu buổi họp báo, ông Dương Văn An - Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cho biết, dự án hồ chứa nước Ka Pét có từ năm 1995, được Bộ NN&PTNT khảo sát, quy hoạch ở vị trí này. Dự án được đưa ra lấy ý kiến từ lâu, Quốc hội phê duyệt vào năm 2019 và điều chỉnh vào năm 2023 qua việc chấp thuận tăng vốn dự án thêm hơn 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An khẳng định vai trò quan trọng của hồ chứa nước Ka Pét trong việc cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam, cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II khoảng 2,63 triệu m3/năm, tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết.

Mục tiêu của dự án còn phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận, tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua TP Phan Thiết.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận thông tin, so với 360.000ha rừng tự nhiên toàn tỉnh, 600ha rừng dành để làm dự án chỉ là một chấm rất nhỏ trên màn hình, chiếm 0,15%. 

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bình Thuận đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan tới các vấn đề vị trí xây hồ Ka Pét, rừng trồng thay thế có đảm bảo chất lượng, vì sao báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt…

Phát biểu kết thúc buổi họp lúc 17h chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải cho biết, hàng tháng UBND tỉnh đều tổ chức giao ban tiến độ dự án hồ chứa nước Ka Pét. Hiện các hồ thủy điện nhỏ của khu vực chỉ cấp nước cho khoảng 10% người dân; sau khi làm hồ Ka Pét sẽ cung cấp thêm khoảng 30% nước cho khu vực này.

“Dù nhiều khó khăn về thời gian hoàn thiện thủ tục nhưng tỉnh sẽ quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án đề ra. Dự kiến đến quý II/2024 sẽ khởi công dự án”, ông Hải nhấn mạnh.

(*) Nguồn: Lê Trang - THQHVN

Mai Phương