Bầu cử tổng thống Pháp 2022 bước vào giai đoạn chính thức

Bắt đầu từ hôm nay 28/3, các cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 8/4 tới. Các ứng cử viên lớn đã có các cuộc vận động tranh cử tại nhiều thành phố trên toàn nước Pháp, nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri.

Cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên cực hữu Eric Zemmour đã gây chú ý đặc biệt, thu hút hàng chục nghìn người ủng hộ tham gia tại thủ đô Paris. Trong bài diễn thuyết, ứng cử viên này đã công kích Tổng thống Emmanuel Macron làm suy yếu nước Pháp, đẩy nước Pháp vào tình trạng mất an toàn về an ninh như hiện nay và kêu gọi sự đoàn kết trong cánh hữu để giành lại quyền lực. 

Ông ERIC ZEMMOUR, Ứng cử viên cực hữu: “Thuyết định mệnh của các chính trị gia, của chính phủ, những người nói với chúng ta rằng họ không thể làm gì hơn. Rằng chúng ta phải làm quen với tình trạng hiện nay, rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng không phải. Tôi ở đây để chiến đấu với điều không thể tránh khỏi.

Ứng cử viên Eric Zemmour cam kết, nếu đắc cử, ông sẽ đưa tỷ lệ nhập cư về 0, cắt giảm thuế cho tầng lớp lao động và các công ty, bãi bỏ thuế thừa kế đối với các doanh nghiệp gia đình, đồng thời rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cử tri Pháp: Đây sẽ là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử Tổng thống và Zemmour là người duy nhất gây ấn tượng với tôi, rằng ông ấy thực sự yêu nước Pháp và đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Ngay cả những vấn đề về nhập cư và tất cả những điều đó cũng không quá quan trọng. Miễn là có một ứng cử viên thực sự chân thành và yêu nước Pháp.”

Về phía cánh tả, tại thành phố cảng Marseille, ứng cử viên đang đứng thứ 3 trong các cuộc thăm dò, ông Jean-Luc Mélenchon, đã kêu gọi cử tri tránh lặp tại kịch bản đua tranh giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen tại vòng 2 như năm 2017 để thay đổi nước Pháp.    

Ông JEAN-LUC MELENCHON, Ứng cử viên Tổng thống Pháp: "Đã đến lúc cần có một quyết định tập thể, đưa ra các chính sách đặt con người lên hàng đầu và nền kinh tế phải phục vụ cho mọi người dân, chứ không phải ngược lại. Tất cả điều này phụ thuộc vào bạn. Hãy bỏ phiếu, hãy bầu chọn Liên minh Nhân dân."

Theo luật bầu cử, trong giai đoạn vận động tranh cử, tất cả các ứng cử viên sẽ bình đẳng về cơ hội như thời gian diễn thuyết, thời lượng và khung giờ xuất hiện trên truyền thông, các địa điểm dán áp phích tuyên truyền hay thực hiện các hoạt động vận động tranh cử.

Đinh Giang