Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tối 9/10, bão số 4 đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới sau khi tương tác với khối không khí từ phương Bắc.

Vào 1 giờ sáng nay (10/10), tâm áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục tương tác với khối không khí lạnh từ phương Bắc và suy yếu nhanh.

Đến khoảng 13 giờ chiều nay 10/10, khi tiến về đảo Hải Nam của Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp ngay trên đảo với cường độ còn dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, trong ngày hôm nay, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Bão số 4 hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào sáng 30/9, có tên quốc tế là KOINU. Trước khi vào Biển Đông, bão KOINU từng đạt sức mạnh trên cấp 15, giật trên cấp 17, tiệm cận một siêu bão.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến