An ninh mạng tại Australia bị đe doạ do thiếu nhân lực

Một nền tảng mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Australia vừa bị tin tặc tấn công. Sự việc tiếp nối các vụ tấn công mạng diễn ra gần đây ở Australia, phơi bày một thực tế là nước này đang thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng.

Một loạt các vụ tấn công mạng một số công ty lớn nhất của Australia gấy hậu quả nghiêm trọng gần đây được các chuyên gia công nghệ Australia nhận định là do sự thiếu hụt kỹ năng khiến lực lượng an ninh mạng thiếu nhân lực, làm việc quá sức, và không đủ trang thiết bị để ngăn chặn. Tuần trước, tin tặc đã truy cập dữ liệu của ít nhất 4 triệu khách hàng đăng ký mua bảo hiểm của Medibank, công ty bảo hiểm y tế lớn nhất của Australia. Trước đó 1 tháng, hãng viễn thông Optus cũng thông báo đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng, làm lộ dữ liệu cá nhân của gần 10 triệu người Australia.

Ông SANJAY JHA, Nhà khoa học tại viện an ninh mạng của trường đại học New South Wales: "Australia có lẽ đã bị ảnh hưởng gần đây, rất có thể sau thành công của trường hợp Optus, việc này đã thu hút sự chú ý của những kẻ xấu. Họ nghĩ có thể các hệ thống của Australia không được quản lý tốt và chúng ta hãy thử tấn công đi."

Các công ty nắm nhiều dữ liệu nhạy cảm ở Australia cũng đang chịu sức ép từ chính quyền khi chính phủ Australia cho biết họ sẽ đưa ra khoản tiền phạt lên đến 50 triệu đô la Úc đối với các công ty không đảm bảo được an toàn thông tin của khách hàng.