Bất chấp lệnh cấm, Ấn Độ tuyên bố tiếp tục mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Nga bất chấp các lệnh cấm vận và việc Châu Âu áp trần giá mặt hàng này. Đây được cho là yếu tố có thể làm suy giảm tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và EU áp dụng với Nga.

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết, chính phủ nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng cần thiết cho nền kinh tế nước này. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết các lệnh trừng phạt và việc áp dụng trần giá đối với dầu mỏ do Nga xuất khẩu không có hiệu lực đối với Ấn Độ, đồng thời khẳng định New Delhi không có chủ đích sử dụng các dịch vụ vận tải hành hải và bảo hiểm hàng hóa của Châu Âu.

Giới chuyên môn đánh giá, việc Ấn Độ sẽ có tác động trực tiếp đến chủ trương cô lập kinh tế Nga của EU. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng do tác động của lệnh trừng phạt, chỉ có một lượng nhỏ các tàu chở dầu có thể vận chuyển dầu của Nga ra thị trường tiêu thụ.
Vừa qua, EU đã nhất trí áp dụng mức giá trần 60 USD/thùng đấu với mặt hàng dầu thô nhập khẩu từ Nga. Đáp trả lại nghị quyết của EU, Nga khẳng định sẽ dừng việc xuất khẩu dầu đến bất cứ quốc gia nào áp trần giá. Hiện tại, Ấn Độ và Trung Quốc đều mua dầu thô từ Nga với mức giá chiết khấu ở mức chỉ 33,28 USD, thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường.