Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào ngày 19/5

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2021 sẽ được Bộ VH-TT&DL tổ chức đúng ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) tại Nhà hát Lớn - Hà Nội.

Theo đó, sẽ có 128 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào đợt này, cụ thể:

Ảnh “Hai người lính” của tác giả Chu Chí Thành được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Danh sách trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, Võ An Khánh, nhạc sĩ Hồng Đăng, NSND Đặng Hùng, NSND Ứng Duy Thịnh... Nhạc sĩ Hồng Đăng (Phan Hồng Đăng) được vinh danh với cụm tác phẩm: Lênh đênh, Đêm hành hương về huyền thoại, Buổi tối chuyện một căn nhà nhỏ, Khao khát, Gửi một câu hát cho Tokyo. Ông qua đời năm 2022 khi chưa kịp đón nhận Giải thưởng.

Danh sách 8 tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh còn có nhạc sĩ Văn Ký, họa sĩ Bùi Trang Chước, nhà văn Bùi Hiển, nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhà văn Nguyễn Xuân Đức…

 Hoạ sĩ Bùi Trang Chước (1915 - 1992)  tác giả Quốc huy Việt Namđược truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 

Có 87 tác giả, đồng tác giả được trao tặng Giải thưởng Nhà nước và 25 tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Nhà nước trong đợt này. Giải thưởng Nhà nước được trao cho nhiều tên tuổi như nhạc sĩ Đoàn Chí Bổng (Đoàn Bổng), nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, NSƯT Trần Ly Ly, NSND Lê Hồng Chương, nghệ sĩ Nguyễn Á... Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT với cụm tác phẩm: Truyện ngắn Tướng về hưu, tập truyện ngắn Những ngọn gió Hua Tát.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021) được truy tặng Giải thưởng Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT lần này được tổ chức trang trọng, tiết kiệm. Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng khẳng định so với đợt xét giải thưởng trước đó, đợt xét tặng lần này được thực hiện theo một số quy định mới.

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2021 sẽ được Bộ VH-TT&DL tổ chức đúng ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) tại Nhà hát Lớn - Hà Nội.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - Chủ tịch HĐQT Quỹ Hoa Sen vừa có thư ngỏ vận động hiến tặng sách về thư viện số mang tên nhà cách mạng, nhà văn hoá Nguyễn An Ninh.

Bài viết đề xuất

hinh anh tac gia

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Phản hồi
Liên quan
Liên quan
Mới nhất
Báo cáo phản hồi này
0 trả lời
Ẩn trả lời
Trả lời
Báo cáo phản hồi này
0