WHO bác bỏ nguy cơ đậu mùa khỉ trở thành đại dịch

Bệnh đậu mùa khỉ chưa thể bùng phát thành đại dịch. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong bối cảnh số ca lây nhiễm đậu mùa khỉ có xu hướng tăng nhanh. Dù vậy để đối phó nguy cơ lây lan của dịch, nhiều nước vẫn tăng cường các biện pháp cảnh giác cao độ.

Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh đậu mùa khỉ - bà Rosamund Lewis đã bác bỏ khả năng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở thời điểm hiện tại có khả năng lan rộng thành đại dịch toàn cầu như Covid-19.  Hiện có rất ít thông tin về việc liệu những người mắc bệnh nhưng không có triệu chứng có khả năng lây lan virus hay không.

Bà ROSAMUND LEWIS, Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh đậu mùa khỉ: “Chúng tôi không cho rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ. Hiện tại, chúng tôi không lo ngại về một đại dịch toàn cầu. Điều mà chúng tôi biết đó là virus đậu mùa khỉ không lây nhiễm dễ dàng giữa người với người.”

Mặc dù WHO đã nhận định như vậy nhưng nhiều nước vẫn hết sức cảnh giác với nguy cơ của dịch bệnh này. Một số quốc gia đã bắt đầu cung cấp vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ cho những trường hợp tiếp xúc gần với những ca bệnh được xác nhận.  Riêng Liên minh châu Âu, nơi có nhiều quốc gia ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mắc bệnh,khối này đã quyết định mua chung vaccine và thuốc kháng virus chống bệnh đậu mùa khỉ.

Hồng Nhung