• 1559 lượt xem
  • 16:47 01/01/2022
  • COVID-19

Vượt rào "vùng cam", người dân vẫn ngang nhiên đi tập thể dục

Vừa qua, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về; dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, tuy nhiên, nhiều người dân vẫn phớt lờ quy định, bất chấp đi tập thể dục, chạy bộ, câu cá, đạp xe... như chưa có chỉ thị.

Ngang nhiên đi thể dục giữa khu vực đã được giăng dây cấm vào. Mặc dù bên ngoài đã có biển khu vực cách ly y tế, Cùng với đó những ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương liên tục thông báo về tình hình dịch phức tạp nhưng dường như nhiều người không lưu tâm. Ngay tại khu vực phường Nguyễn Du, trước cổng công viên Thống Nhất, hàng loạt các hoạt động thể dục thể thao như cầu lông, câu cá, chạy bộ vẫn diễn ra.

Người dân:

“Mình đi tập thể dục cho khỏe người, Thế anh có biết lệnh cấm không ? Mình qua đây mình cũng không nắm được vấn đề này”.

Thậm chí có trường hợp không đeo khẩu trang ngồi nói chuyện vui vẻ ngay trong khu vực cấm. Những ngày này, khu vực tập thể dục quen thuộc là công viên đóng cửa, nhiều người dân chấp nhận chạy bộ ngược chiều ngay dưới lòng đường, hay giải pháp đối phó bị đuổi chỗ này, thì tập ở chỗ khác

Người dân:

"Có bị công an nhắc nhở chứ nhưng mà chỉ nhắc chỗ kia thôi, ra đây thì thôi, đi nó quen rồi giờ không đi không chịu được".

Người dân:

“Đi như này cũng biết là sai, đáng ra phải đi tách nhau ra, đeo khẩu trang nhưng mà bạn bè gặp nhau lâu ngày nên thông cảm”.

Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực đông dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường trên địa bàn. Cơ quan chức năng thành phố và quận đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế lây lan dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là từ ý thức chấp hành quy định phòng dịch của người dân. Nếu còn tình trạng đối phó, thì nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng có thể xảy ra bất cứ khi nào./.