Vụ thất thoát 3,8 triệu USD tại Bộ Y tế, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị phạt 30 tháng tù treo

Sau 4 ngày xét xử, sáng nay (24/11). Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để phòng, chống dịch cúm A(H5N1) xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Trong đó cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù treo. Các nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Bộ Y tế, nhóm nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long cũng bị tuyên các mức án thích đáng theo tội danh.