Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Nhiều luật sư muốn đổi tội danh của người bố sang Giết người

Sáng mai (21/7), Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha ruột đánh đập đến tử vong. Trong vụ án này, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có ý kiến đề nghị cần phải đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ của bé gái từ “Che giấu tội phạm” sang “Giết người”.

 Vụ án bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và cha đẻ Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành đến tử vong gây chấn động dư luận trong thời gian qua. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về các tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”, nhưng bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái chỉ bị truy tố về các tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

PGS. TS. ĐỖ CẢNH THÌN, Chuyên gia tội phạm học, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống: “Vấn đề chính là nền tảng kiến thức, nhận thức xã hội, nền tảng nhận thức pháp luật và đạo đức làm cha, làm mẹ của những đối tượng này rất kém. Ở trong Bộ luật Hình sự quy định rất rõ, những người mà đã biết rõ hành vi phạm tội, mà đồng tình, hỗ trợ, giúp sức, hoặc xúi giục, thì là đồng phạm về tội này. Cho nên đối tượng này có thể xem xét về tội Hành hạ người khác, nhưng cũng có thể xem xét ở góc độ đồng phạm về tội Giết người. Điều này các cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật, cơ quan tố tụng phải chứng minh bằng tài liệu, chứng cứ rõ ràng."

Liên quan đến tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại cho rằng cần phải đổi tội danh “Che giấu tội phạm” sang “Giết người”.

Luật sư NGUYỄN ANH THƠM, Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: “Rõ ràng việc truy tố của người bố ở đây chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi tàn bạo, dã man. Quan điểm của các luật sư chúng tôi nói chung, là đều đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ, thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ tội Che giấu tội phạm ở điều 389 sang tội Giết người được quy định ở khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự. Và chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét bằng lương tâm, bằng trái tim, bằng trách nhiệm, bằng công lý, đạo lý để xem xét, xử lý cho tương xứng với bản chất hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.”

Vụ án sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử công khai vào ngày mai 21/7. 

Quang Anh