"Virus từ thời cổ đại" trỗi dậy đe dọa thế giới

Các loại virus cổ đại này tồn tại trong băng vĩnh cửu không tan với hàng triệu năm, trong đó có một số loại cực kỳ nguy hiểm. Khi trái đất nóng lên, phần băng vĩnh cửu tan ra và có thể khiến virus, vi khuẩn cổ đại trỗi dậy, kéo theo nguy cơ về các bệnh truyền nhiễm.

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu do hiện tượng nóng lên toàn cầu không chỉ giải phóng khí mêtan và tàn phá cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực, mà còn có thể khiến các loại virus và vi khuẩn cổ đại trỗi dậy. Đây là cảnh báo vừa được ông Nikolay Korchunov, Chủ tịch Ủy ban Quan chức Cấp cao tại Hội đồng Bắc Cực đưa ra. 

Trước đó, nhà khoa học Nga Sergei Davydov cũng đã cảnh báo về vấn đề này. Phần lớn lãnh thổ của Nga là lớp băng vĩnh cửu không tan trong hàng triệu năm. Các loại virus cổ đại, trong đó một số loại cực kỳ nguy hiểm, có thể vẫn tồn tại.