Việt Nam tích cực thực hiện các cam kết tại COP26 bằng giải pháp cụ thể

Còn có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả của COP27, nhưng kết quả lớn nhất của Việt Nam tại hội nghị lần này là Việt Nam đã thể hiện là một quốc gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế.

Nhìn lại năm qua, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng và đà suy giảm kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID 19, nhiều quốc gia đưa ra cam kết tại COP26 nhưng thực hiện chưa được nhiều. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia tích cực với nhiều hành động cụ thể hướng đến cam kết đã tuyên bố.

Tháng 4/ 2022: Điều chỉnh dự thảo quy hoạch điện VIII và quy hoạch tổng thể năng lượng. Tỷ trọng điện than trong dự thảo đã được cắt giảm tối đa. Dự thảo cũng thể hiện rõ các kế hoạch chuyển dịch năng lượng sang điện khí và năng lượng tái tạo.

Tháng 7/2022: Phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải CO2 và CH4 ngành giao thông; Phê duyệt đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả COP26; Phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Tháng 8/2022: Phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí CH4 đến năm 2030.

Có thể thấy, Việt Nam đã thực hiện các cam kết đưa ra tại COP26 một cách thực chất, trách nhiệm, với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Thanh