Việt Nam tăng gấp đôi số huy chương Vàng

Đoàn thể thao Việt Nam ngày 8/5 cũng đón nhận hàng cơn mưa huy chương Vàng khi số lượng đã tăng gấp đôi so với những ngày thi đấu trước đó.

Theo đó, chỉ tính riêng ngày 8/5, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận 15 huy chương Vàng. Trong đó, phải kể đến các môn thi đấu Võ thuật và Bơi lội.

- Ở bộ môn Karate, nội dung đối kháng nữ, 2 võ sỹ Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại 2 vận động viên Philippines. Còn ở nội dung đối kháng đồng đội nam, các võ sĩ Đỗ Thành Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Lò Văn Biển, Võ Văn Hiền, Chu Văn Đức Việt Nam đã thắng 3-2 trước Malaysia.

- Ở bộ môn Vovinam, đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương Vàng ở nội dung tự vệ nữ của võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Nương/Nguyễn Hoàng Dũ và ở nội dung đối kháng 65kg nữ của vận động viên Bùi Thị Thảo Ngân.

- Ở bộ môn Kun Bokator, đoàn thể thao Việt Nam có 6 huy chương Vàng của các vận động viên: Phạm Thị Phương (hạng cân 45kg), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (hạng cân 50kg), Trần Võ Song Thương (đối kháng 60kg), Huỳnh Văn Cường (đối kháng 65kg), Nguyễn Thị Tuyết Mai (đối kháng 55kg nữ) và Ngô Đức Mạnh (đối kháng 70kg nam).

- Ở bộ môn Điền kinh, Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành huy chương Vàng, nội dung 5000m. Còn các vận động viên: Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng giành huy chương Vàng nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

- Ở bộ môn Bơi, Đoàn thể thao Việt Nam có 2 huy chương Vàng của vận động viên Trần Hưng Nguyên, nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam và vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, nội dung 1500m hỗn hợp cá nhân nam.

- Ở bộ môn Thể dục dục cụ, Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương Vàng với 313 điểm ở nội dung đồng đội toàn năng của các vận động viên: Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang.

Tuấn Anh