Việt Nam điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Theo báo cáo, tháng 8 vừa qua đã ghi nhận hơn 72.300 ca mắc Covid-19, tăng 2,4 lần so với tháng 7; 24 ca tử vong, tăng 18 ca so với tháng 7.

Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo, phải đặt tính mạng của người dân lên trên hết trước hết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại, tạo điều kiện cho việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

Trước đó, ngày 12/9, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”. Chiến dịch nhằm nâng cao ý thức, hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe, thông qua việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đến nay, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 85.747 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trên 859.740 lượt người sử dụng lao động và gần 55,1 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đây sẽ là một trong những nội dung trọng điểm tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, tổ chức ngày 18/9/2022, tại Hà Nội.

Hồng Quyên