Viện Pháp tại Việt Nam - cầu nối giao lưu văn hoá Việt-Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng Viện Pháp Gérard Larcher đã khai trương các cơ sở mới của Viện Pháp tại Hà Nội tại số 8 và số 15 phố Thiền Quang, với sự có mặt của ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định, việc khai trương địa điểm mới của Viện Pháp tại Việt Nam đánh dấu một khởi đầu mới cho các hoạt động của Viện, mở ra nhiều cơ hội cho Viện trong quan hệ với các đối tác Việt Nam, tăng cường mối liên kết, trao đổi văn hóa, ngôn ngữ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, đánh dấu “bước phát triển mới” của Viện Pháp sau 18 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam, việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ đi vào vận hành vào năm 2023 sau khi hoàn thành cải tạo và với chức năng giống như Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, và tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Ngọc Anh