Vì cuộc sống xanh

Biến đổi khí hậu và rác thải, trong đó có rác thải nhựa là hai vấn đề thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân trong vấn đề rác thải nhựa. Do đó, mô hình kinh tế tuần hoàn chính là một giải pháp cụ thể để Việt Nam đối phó với các thách thức về môi trường và cũng là một hướng đi để kinh tế Việt Nam vươn lên.

Dây buộc cỏ nhựa, một loại vật liệu phổ biến trong ngành nông nghiệp, đang trở thành vấn đề lớn khi số lượng thải ra môi trường không được tái chế đúng cách. Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam sản xuất hơn 100.000 tấn dây buộc nhựa mỗi năm, trong đó chỉ 10% được thu gom và tái chế, số còn lại thường bị đốt hoặc vứt bỏ, gây ô nhiễm đất và nước nghiêm trọng. Trước tình hình này, các sáng kiến tái chế dây buộc cỏ nhựa đã được triển khai nhằm giảm thiểu rác thải và tạo ra các sản phẩm hữu ích.

Nhìn những chiếc túi thời trang, đẹp mắt, tiện lợi mà cán bộ, công nhân Trung tâm Thức ăn và dinh dưỡng của Trang trại TH sử dụng khi đi chợ, đựng đồ… ít ai ngờ chúng được làm từ chính bao bì đựng cám đã qua sử dụng. Nhiều năm trở lại đây, những chiếc túi, chiếc làn đi chợ từ vật liệu tưởng chừng “bỏ đi” này đã giúp giảm sử dụng túi ni lông cũng như giảm rác thải ra môi trường.

Không chỉ là những chiếc túi, chiếc giỏ xinh, đến nay nhiều công trình thiết thực cho đời sống cũng được xây dựng bằng một phần của nguyên liệu tái chế. Điểm trường mầm non Khu Lang, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một câu chuyện cụ thể khi gần 45 tấn nhựa xử lý đã được sử dụng cho công trình này. Các vật liệu cũng đã được kiểm định cho thấy an toàn đối với môi trường cũng như sức khỏe con người.

Với sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức, việc tái chế từ những nguyên liệu bằng nhựa không chỉ là giải pháp cho vấn đề môi trường mà còn là bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang -

Khánh Hoàng