Về lại chợ Viềng "mua may, bán rủi" sau 2 năm vắng bóng

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đêm 28/01, tức mùng 7 tháng Giêng năm Quý Mão, chính hội phiên chợ Viềng cầu may đầu năm đã diễn ra tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Chẳng biết tự bao giờ, chợ Viềng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được coi là 1 trong những nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của khách thập phương về “mua may bán rủi”.

Hội xuân chợ Viềng độc đáo từ phương thức mua bán đến sản phẩm. Đơn giản chỉ là những đồ nghề phục vụ sản xuất tiểu nông hay những cây cối đậm chất dân dã và cả những đồ sứ cũ hay đồ đồng nhưng điểm bán nào cũng tấp nập người mua cầu may.

Nhiều người gọi đây là chợ đồ cũ, chợ mua may bán rủi để năm mới có nhiều niềm vui mới. Trăm kẻ bán, vạn người mua, cứ thế, chợ Viềng diễn ra trong không khí nhộn nhịp của người dân và du khách thập phương đổ về cầu may đầu Xuân.

Sau chuyến du xuân, đi chợ, người mua, kẻ bán đều hỉ hả ra về với những lộc xuân trong tay. Đi chợ Viềng cầu may đầu xuân đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương và du khách gần xa.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Bích Hạnh