Văn phòng Quốc hội không ngừng đổi mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết, trí tuệ, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, tích cực tham gia, tham mưu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Văn phòng đã kịp thời tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 1.613 cuộc họp, các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo; 161 cuộc tiếp khách quốc tế; Tham mưu, phục vụ ban hành 17.622 văn bản (Luật, nghị quyết, pháp lệnh, quyết định, công văn…) và xử lý 265.881 văn bản đến Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội.

Tổ chức 833 sự kiện, xây dựng 60 báo cáo thông tin báo chí và dư luận xã hội, 36 đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền; tổ chức tiếp đón, hướng dẫn 264 đoàn với hơn 9.272 lượt khách tham quan Nhà Quốc hội. Tổ chức ghi âm, gỡ băng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo yêu cầu (khoảng gần 300 cuộc với gần 21.200 trang văn bản); phục vụ in sao 6.086.774 trang với 3.325 đầu tài liệu. Tổ chức thực hiện 9.226 lượt xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 với số lượng 2.449 người; bảo đảm phương tiện phục vụ với 4.639.008 km an toàn. Các kết quả tích cực này đã góp phần quan trọng vào thành công chung của UBTVQH, Quốc hội trong năm 2022.

Với phương châm được Chủ tịch Quốc hội nhiều lần quán triệt là phải chủ động trước mọi tình huống, chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy tính sáng tạo, đột phá, áp dụng nhiều cải tiến, đổi mới trong mọi công việc, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, hoạt động chuyên nghiệp.

Những bước đi, sự sáng tạo và kết quả trong năm 2022 không chỉ là tiếp nối xứng đáng những thành tựu của Quốc hội Việt Nam, mà còn là điểm tựa vững chắc để Văn phòng Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình trong các giai đoạn tiếp theo. 

Hoàng Hương