Vấn đề liên quan đến đất đai được nhiều cử tri kiến nghị

Cử tri tỉnh Đắk Nông đề nghị cần công khai quy hoạch khi thu hồi đất để tránh tình trạng một số đối tượng trục lợi. Việc quy hoạch phải mang tính khả thi, có tầm nhìn, ít thay đổi… Đây là một số nội dung được cử tri thành phố Gia Nghĩa kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông.

Cử tri TP. Gia Nghĩa đánh giá cao hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết tài sản tranh chấp, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo. Đề nghị công khai quy hoạch khi thu hồi đất để tránh tình trạng một số đối tượng trục lợi. Việc quy hoạch phải mang tính khả thi và có tầm nhìn, hạn chế tình trạng thay đổi quy hoạch.

Ông NGUYỄN BẢO THÔNG, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: “Một là quy hoạch thành phố Gia Nghĩa còn nhiều vướng mắc; hai là thay đổi liên tục quá, đang quy hoạch đất dịch vụ, khu thể thao lại chuyển sang nhà ở. Cần phải quy hoạch đồng bộ hơn để người dân yên tâm.”

Cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội xem xét, có ý kiến sớm thay đổi một số nội dung trong Luật Đất đai năm 2013 để phù hợp với thực tế hiện nay. Tình trạng “sốt đất" đang làm xáo trộn đời sống của người dân, đề nghị cấp có thẩm quyền có những giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang đề nghị địa phương, ngành chức năng tiếp tục những giải pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: “Luật Đất đai năm lần bảy lượt chúng tôi nghiên cứu kĩ nhưng chưa hài hòa lợi ích, quyền lợi của nhân dân nên chưa thể thông qua được. Trong thời gian tới, Thường vụ có thể lấy ý kiến của nhân dân trên cả nước, mong các cử tri đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa, ý kiến của người dân chúng tôi đều nghiên cứu từng điểm một.”

Những kiến nghị chưa được trả lời trực tiếp, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp nhận và chuyển cơ quan thẩm quyền trả lời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri.

Phúc Hân