Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Sáng 2/8, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục.

Nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm của Uỷ ban Văn hoá Giáo dục là đã lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng, kịp thời bám sát với thực tiễn để tổ chức các hội thảo, phiên giải trình như: phiên giải trình tình trạng xâm hại trẻ em; phiên giải trình chính sách, chế độ với nhà giáo; hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển…; qua đó giúp các bộ ngành tương tác hiệu quả, thống nhất giải quyết ngay được nhiều vấn đề quan trọng. 

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là nghiên cứu, khảo sát, đánh giá Luật Giáo dục đại học, Luật Di sản văn hoá, Luật Báo chí; nghiên cứu xây dựng mới dự án luật điều chỉnh về nhà giáo. Trong công tác giám sát, tham mưu nội dung, kế hoạch, các văn bản cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề năm 2023 “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non tại các khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất”; giám sát chuyên đề  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục trong thời gian qua, cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động lớn của 6 tháng cuối năm. Đồng thời cũng lưu ý, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục cần tiếp tục theo dõi việc ban hành hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề năm 2023 đảm bảo thiết thực. Hoàn thành các nội dung công việc về giám sát, khảo sát, giải trình đã và đang tiến hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Vấn đề giám sát trong năm 2023, nư các đồng chí nói, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 về đổi mới sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, chọn đối tượng, chọn địa phương để giám sát cho đúng, cho trúng. Qua giám sát, để báo cáo cho Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội". 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, Uỷ ban tiếp tục song hành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của Chính phủ để việc triển khai công việc đảm bảo chiều sâu, chất lượng; phát hiện bất cập tại các quy định của pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời kiến nghị, tháo gỡ. 

Vũ Hiếu