Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ giám sát về hủ tục "bắt vợ"

Tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 15/02, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ tổ chức phiên giải trình hoặc giám sát về hủ tục "bắt vợ" và đề xuất biện pháp giải quyết. Thông tin này được đưa ra sau khi một số thành viên Thường vụ Quốc hội nêu hiện tượng "bắt vợ" vừa xảy ra tại Mèo Vạc, Hà Giang, giữa cô bé 14 tuổi và cậu bé 16 tuổi.

>> Cần loại bỏ những biến tướng từ phong tục dắt vợ của dân tộc Mông

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, thông tin ban đầu, hai em này có quen biết nhau và việc "bắt vợ" chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên Ủy ban vẫn quyết định tổ chức phiên giải trình, hoặc giám sát vì cách đây mấy năm, ở Nghệ An cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cơ quan chức năng cần tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu đó là những phong tục, tập quán đã lỗi thời, lạc hậu cần phải được xóa bỏ. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và Ủy ban Văn hóa Giáo dục cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này. Quan điểm của Chủ tịch Quốc hội là "bất cứ chuyện gì xảy ra, có tác động xã hội thì các cơ quan của Quốc hội phải chủ động vào cuộc. 

Trước đó, ngày 7/2, công an xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã kịp giải vây cho thiếu nữ người Mông bị "bắt" làm vợ. Pả Vi có khoảng 95% cư dân là người Mông, còn duy trì tục lệ "kéo vợ", đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân. Vì vậy, xã cắt cử công an viên, dân quân thôn bản tăng tuần tra trên địa bàn, kịp ngăn chặn hủ tục.

Thanh Hải