Ước mơ đổi đời giá 150 triệu của những người bị lừa vượt biên sang Campuchia

Thời gian qua một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân tại một số buôn làng để dụ dỗ đi vượt biên trái phép rồi lửa đảo, thậm chí bắt gia đình phải trả tiền chuộc. Đây là vấn nạn phức tạp đang xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Thời gian gần đây, người dân tại ngôi làng hẻo lánh thuộc xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin 7 thanh thiếu niên trong làng bị sập bẫy của bọn buôn người. Trước đó, thanh thiếu niên trong làng phấn chấn khi truyền tai nhau sẽ có việc làm rất nhẹ nhàng nhưng lại có mức lương rất cao. Nhưng giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu thì hung tin đã được báo về, tất cả đã bị lừa đưa sang Campuchia.

Bà KSOR PYEL, Mẹ nạn nhân Ksor Chuyên, xã Ia O, Ia Grai, Gia Lai: “Nó bảo đi làm xa, nhà không cho nhưng nó vẫn cứ đi. Giờ nó báo về bảo người ta đánh đập, không cho ăn, muốn về thì phải nộp 150 triệu. Nhà mình ăn còn không đủ, lấy tiền đâu mà nộp. Không nộp thì sợ con lại bị đánh, mình lo lắm mà không biết phải làm sao.”

Đã nhiều ngày nay, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, chưa có một bữa cơm ngon lành kể từ ngày đứa con trai đầu mới 15 tuổi bị lừa xuất khẩu lao động sang Campuchia. Hiện gia đình không thể gọi điện cho con trai mình. Lâu lâu, chị chỉ nhận được vài tin nhắn qua mạng xã hội, hối thúc cha mẹ nộp 130 triệu để chuộc con về. Tuy nhiên, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, không có việc làm ổn định nên không thể xoay được số tiền lớn vậy.

Chị NGUYỄN THỊ LOAN, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai: “Khi con tôi sang Campuchia thì liên lạc qua Zalo nói má kiếm cho con tầm 10 người thì con sẽ được trả công 150 triệu, còn không thì gởi qua cho con 130 triệu con mới được trả về Việt Nam. Bên gia đình khó khăn nên không có tiền gởi qua. Nên bên kia đánh đập con, bỏ đói con, con cứ nhắn tin về bảo má chạy tiền gởi để cho con được về.”

Hầu hết các thanh thiếu niên bị lừa vào đường dây việc nhẹ, lương cao còn nhiều hạn chế về nhận thức, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài 7 thanh thiếu niên của xã Ia O, huyện Ia Grai bị lừa sang Campuchia lần này, tại Gia Lai còn ghi nhận thêm rất nhiều trường hợp khác. Điểm chung là tất cả các trường hợp này sau khi bị lừa sang Campuchia đều bị ép làm công việc nặng nhọc, sinh hoạt thiếu thốn. Những ai có ý định quay về đều bị đòi số tiền chuộc lên đến cả trăm triệu đồng. 

Việt Bảo