Ukraine khẳng định vụ nổ tại Ba Lan không phải do tên lửa nước này

Liên quan đến vụ việc một tên lửa rơi vào ngôi làng của Ba Lan chiều ngày 15/11 gây ra vụ nổ khiến hai dân thường Ba Lan thiệt mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng khẳng định chắc chắn không phải do tên lửa nước này gây ra.

Tổng thống Ukraine Zelensky đồng thời bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ được phép tiếp cận nơi xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan có thể là một tên lửa của hệ thống phòng không Ukraine. Tổ hợp Công nghiệp-quân sự Nga đã xác định mảnh vỡ trong các bức ảnh chụp ở Ba Lan là các bộ phận của hệ thống phòng không S-300 của Không quân Ukraine.