Ukraine giành lại 40% lãnh thổ

Trong thông báo mới nhất, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.

Theo thông báo đưa ra, các lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã “giải phóng 28% tổng diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ năm 2014”.

ùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho rằng, Nga đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công lâu dài bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed để khiến Ukraine kiệt quệ. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, căn cứ tại thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã bị Ukraine tấn công bằng 6 tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 2 quả tên lửa nhưng 4 tên lửa khác đã nhắm trúng mục tiêu. Sau cuộc tấn công, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng.