Ukraine củng cố tuyến phòng thủ phía đông Donbass

Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine. Trước các đợt tiến công liên tiếp của Nga, Tổng thống Ukraine tiến hành củng cố các tuyến phòng thủ khu vực phía Đông Donbass và khích lệ các lực lượng dân quân.

Thành phố Bakhmut và Soledar, phía Đông Donbass, Ukraine đang trở thành tâm điểm trong các cuộc giao tranh ác liệt của lực lượng Nga và Ukraine. Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sự kiên cường của các lực lượng Ukraine chống lại làn sóng tấn công ở khu vực phía đông Donbas đã giúp nước này giành được thời gian và có được sức mạnh.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: "Tôi cảm ơn tất cả các chiến binh của chúng tôi, những người đã bảo vệ Bakhmut của chúng tôi một cách tối đa. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người lính ở Soledar, những người đã đứng vững trước các cuộc tấn công mới và khắc nghiệt hơn. Điều đó vô cùng khó khăn. Sự kiên cường của những người lính của chúng tôi đã giành thêm thời gian và sức mạnh bổ sung cho Ukraine.”

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho rằng sau nỗ lực tiến công Soledar không thành công, Nga đang tập hợp lại lực lượng, bù đắp tổn thất, bố trí lại các đơn vị xung kích bổ sung, thay đổi chiến thuật với kế hoạch mở một đợt tiến công mạnh mẽ hơn.

Hà Thu