Ukraine có thể mất thêm một thành phố

Bước qua ngày 121 của chiến sự, Ukraine có thể mất thêm một thành phố nữa vào tay Nga khi Kiev quyết định rút khỏi Severodonetsk sau nhiều tuần giao tranh, khiến thành phố miền đông có nguy cơ thất thủ.

Thống đốc Lugansk Sergei Gaidai đã nói: “Chẳng có ý nghĩa gì nếu bám trụ ở những vị trí đã bị phá hủy sau nhiều tháng chiến sự, vì cố thủ ở nơi không được bảo vệ sẽ khiến thương vong tăng lên mỗi ngày”

Giới chuyên gia phương Tây nhận định, điều này có thể đưa Nga tiến gần hơn đến kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, hoàn thành một trong những mục tiêu mà Nga đã đặt ra. Lộ trình tiến công của Nga đã bị kìm hãng đáng kể khi gặp phải sự đối đầu với vũ khí của phương Tây.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định lực lượng Ukraine rút khỏi Severodonetsk là quyết định chiến lược, điều này có thể giúp Ukraine có được vị trí phòng thủ tốt hơn.