Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Sáng 15/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động. Đây là một trong 5 dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 trong năm 2021.

Dự án Luật Cảnh sát cơ động là một trong những dự án Luật được các đại biểu Quốc hội quan tâm lớn, với tổng số 299 đại biểu phát biểu ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và 05 đại biểu cho ý kiến bằng văn bản. Hầu hết ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật. 

Ngay sau Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cơ quan chủ trì thầm tra dự án luật đã thành lập và tiến hành 3 đoàn khảo sát tại các địa phương, đơn vị tại khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên để ghi nhận những thực tế chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động phục vụ cho công tác tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật. 

Một số vấn đề lớn được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong dự thảo Luật gồm: Vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này để tránh chồng chéo với các lực lượng khác hay sự phối hợp giữa Cảnh sát cơ động với cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhằm rà soát hồ sơ; chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động và Báo cáo một số vấn đề lớn đại biểu Quốc hội quan tâm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban cần tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, đồng thời giải trình thuyết phục việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự kiến, dự án Luật Cảnh sát cơ động sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội tới đây./.

Khắc Phục