Tỷ phú Jack Ma không còn kiểm soát Ant Group

Tỷ phú Jack Ma đã từ bỏ quyền điều hành tập đoàn Ant Group, được cho là sở hữu nền tảng fintech, liên quan đến lĩnh vực công nghệ tài chính lớn nhất tại Trung Quốc. Động thái của Jack Ma được đưa ra sau khi sau khi các cổ đông tại Ant Group chấp thuận sửa đổi quyền biểu quyết.

Theo The Guardian, tỷ phú Jack Ma vốn được biết đến là hình tượng điển hình của các ông trùm công nghệ tại Trung Quốc. Trước đó, ông sở hữu hơn 50% quyền bỏ phiếu tại Ant, là công ty con trực thuộc tập đoàn Alibaba. Tuy nhiên, các thay đổi mới nhất sẽ khiến tỷ lệ này giảm còn 6,2%. Tuy nhiên, các thay đổi trên không ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của cổ đông. Việc Jack Ma không còn nắm quyền kiểm soát Ant cho thấy một bước chuyển lớn tiếp theo của ông sau đợt tái cơ cấu tổ chức vào năm 2020.