Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 15, sáng 28/9, tại Ninh Bình, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.
Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là những khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra và những vấn đề tồn đọng nhiều năm phải tiếp tục xử lý nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động giám sát của Quốc hội, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt gần 85%. Về khiếu nại so với năm 2021 giảm 7% số đơn và tăng trên 5% số vụ việc thuộc thẩm quyền.
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ và các cơ quan, song các thành viên Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ hơn chất lượng, hiệu qủa của hoạt động tiếp công dân gắn với việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là việc tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.
Ông TRẦN NHẬT MINH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: "Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo chưa được cập nhập đến cơ quan dân cử cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nên ảnh hưởng đến chất lượng theo dõi, cũng như đôn đốc giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, cái này đề nghị thanh tra chính phủ đặc biệt là sớm có giải pháp kết nối dữ liệu quốc gia".
Băn khoăn về số lượng đơn thư năm sau nhiều hơn năm trước tuy nhiên tỷ lệ khiếu nại đúng chỉ có 6%, đại biểu Phạm Văn Hoà, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đề nghị Chính phủ cần có giải pháp để xử lý hiệu quả vấn đề này.
Ông PHẠM VĂN HOÀ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: "Trong 14.000 vụ việc khiếu nại có 82% là khiếu nại không đúng, 6% khiếu nại đúng, 10% khiếu nại có đúng có sai. Nhiều như thế này thì nên hướng dẫn người ta sang toà hành chính."
Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật cho rằng, khiếu nại tố cáo hành chính liên quan đến đất đai dự báo sẽ vẫn tiếp tục là một điểm nóng, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực môi trường dự báo cũng tiếp tục gia tăng. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần quan tâm bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạọ đề ra các nhiệm vụ cụ thể, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo phức tạp.