Tuyên truyền để kiềm giảm nạn phá rừng làm nương rẫy

Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là địa phương có tình trạng phá rừng cao trên địa bàn Tây Nguyên, tuy nhiên nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, vấn nạn này đã giảm đáng kể.

Gia đình chị Y Vớt cũng như nhiều hộ dân người dân tộc Mơ Nâm bây giờ đã gắn bó với ruộng vườn của mình hơn và thay đổi thói quen canh tác, không phá rừng làm nương rẫy nữa.

Theo lãnh đạo địa phương tình trạng phá rừng đã diễn ra trong thời gian cách đây khoảng nhiều năm trước do người dân địa phương có tập tục du canh du cư. Nhưng thời gian qua, chính quyền địa phương đã quyết tâm vào cuộc để kiềm giảm tình trạng này.

Đây là một buổi tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Kon Plông tại xã Hiếu. Tại đây các cán bộ sẽ giải thích về những quy định để tránh vi phạm và các biện pháp xử lý như thế nào khi phá rừng. Bên cạnh đó, các vụ án phá rừng cũng được điều tra làm rõ, xét xử công khai như thế này ngay tại địa phương để từ đó nâng cao nhận thức cho người dân.

Khi công tác tuyên truyền được quan tâm và sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cấp ngành thì tình trạng lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy đã giảm đáng kể. Ngoài việc bảo vệ rừng và đất rừng thì việc làm này cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Bảo