San lấp đất rừng là hành vi bị nghiêm cấm, bởi hành vi này có thể dẫn đến việc làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm và làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã định trước. Tuy vậy, thời gian gần đây, tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện dấu hiệu san lấp trái phép hàng chục nghìn mét vuông đất rừng để làm trang trại chăn nuôi. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Vị trí hàng chục nghìn mét vuông đất rừng có dấu hiệu bị san lấp trái phép nằm ngay cạnh dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao của Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Hồng Phát, được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2023, trên diện tích 7ha.
Theo tìm hiểu của phóng viên, phần diện tích hơn 20.000m2 đất rừng bị san lấp được Công ty Hồng Phát và các hộ dân ở xã Nhân Lý tự ý mua bán, chuyển nhượng đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp.
Lý giải cho dấu hiệu san lấp trái phép hàng chục nghìn mét vuông đất rừng, đại diện lãnh đạo xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa cho biết, do mưa nhiều, kéo theo đó là tình trạng sạt lở, công ty Hồng Phát đã đổ thải tạm vào vị trí đất rừng.
Để có thông tin từ chính quyền địa phương về các dấu hiệu sai phạm đất đai này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, nhưng không nhận được câu trả lời.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!