Tuần đầu tiên kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV: Cử tri đồng tình về cách làm, tin tưởng vào thành công của kỳ họp

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã trải qua tuần làm việc đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng, từ việc cho ý kiến về các vấn đề kinh tế -xã hội đến công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác. Nhiều vấn đề nóng liên quan đến quốc kế dân sinh đã được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, phân tích, nhằm làm rõ thực trạng, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp

Ông NGUYỄN QUỐC LẬP - Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: "Qua theo dõi, tôi thấy ĐBQH các tỉnh đã có sự chuẩn bị chương trình ý kiến trước Quốc hội (QH), tập trung vào một số việc, ví dụ phục hồi kinh tế phải đầu tư vào các doanh nghiệp, xí nghiệp, có sự trợ giúp của Nhà nước để ổn định nguồn sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho người lao động, đầu tư  xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu nông sản đang có xu hướng phát triển".

PGS.TS ĐÀO DUY QUÁT - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư : “Tôi rất đồng tình với hướng QH nhanh chóng luật hóa chủ trương, chính sách để tăng tính ràng buộc, tăng hiệu lực pháp luật, thúc đẩy giải quyết nợ xấu một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Tôi cũng rất mừng là vừa rồi thu ngân sách tăng trong tình hình số doanh nghiệp vừa và nhỏ cực kỳ khó khăn thì nguồn thu ấy ở đâu. Phải đầu tư để phát triển nguồn thu ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ở kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề đầu tư công để xây dựng đường cao tốc, Quốc hội đã cho chỉ định thầu - giải quyết vấn đề khó nhất - vậy mà vẫn chưa giải ngân được. Lần này, QH cần xem xét sâu sắc, nhìn thẳng vấn đề để gỡ, cả về cơ chế chính sách cũng như trách nhiệm điều hành”. 

Ông NGUYỄN ĐÌNH KHUYẾN-  Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: “Tin tưởng về một kỳ họp thành công với các quyết sách được thông qua, tác động tích cực tới Hà Nội cũng như quận Tây Hồ như chủ trương đường Vành đai 4, góp phần giải quyết ách tắc giao thông, thúc đẩy giao thương thương mại, hàng hoá cũng như phát triển du lịch”.
 

Xuân Dần