Tự ý thay đổi cột mốc giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh

Thời gian vừa qua việc tự ý di dời cột mốc GPMB so với vị trí đã được chủ đầu tư là BQL dự án đường Hồ Chí Minh, Dự án thành phần cao tốc đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh bàn giao cọc cho địa phương đã gây bức xúc trong nhân dân cũng như chính quyền các địa phương. Vậy đâu là nguyên nhân?

Ông Hoàng Văn Thành, thôn Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh là hộ có diện tích đất, rừng trong diện di dời để thực hiện dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Ông đã đồng thuận cắm mốc, giao mặt bằng với 4200 mét vuông đất. Thế nhưng mới đây, gia đình ông phát hiện cột mốc GPMB tại khu đất của ông bị dịch chuyển sâu vào trong. Theo đó diện tích đất thu hồi đã bị tăng lên 700 mét vuông so với trước đây. Sự việc tương tự cũng đang xảy ra tại nhiều hộ gia đình tại các địa phương thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị.

Đầu tháng năm cho đến nay, trên tuyến đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị cọc GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - Van Ninh có sự dịch chuyển từ 3m đến 5m so với vị trí đã được chủ đầu tư giao cắm cọc GPMB cho địa phương.

Chủ đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ Van Ninh cho rằng, việc điều chỉnh các vị trí mốc dới nói trên là điều chỉnh cục bộ để phù hợp với thực tế hiện trường so với giai đoạn nghiên cứu lập dự án khả thi như: cống thoát nước, kênh mương, dòng chãy… Trước sự thay đổi không hề nhỏ này, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có yêu cầu chủ dự án trong trường hợp cần điều chỉnh phạm vi GPMB phải thông báo đến chính quyền địa phương để có phương án phù hợp và có sự đồng thuận từ người dân.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Võ Linh