Tự chế tạo phi cơ trong thời gian giãn cách

Một kỹ sư cơ khí người Ấn Độ ở Anh vừa tự chế tạo thành công chiếc phi cơ riêng của mình. Kỹ sư này đã tận dụng thời gian cách ly xã hội trong đại dịch covid để tự chế tạo ra chiếc máy bay này.

Chiếc phi cơ “G-Diya” được đặt tên theo cô con gái út của anh kỹ sư, có thể chở tối đa 4 người và đạt vận tốc lên tới 250 km/h.

 Anh ASHOK ALISERIL THAMARAKSHAN, Kỹ sư Ấn Độ: “Khi tôi trở lại Anh vào đầu năm 2020, tôi đã đặt mua các bộ phận của chiếc phi cơ, đúng lúc đó thì đại dịch bùng phát. Các đồng nghiệp đã không thể đến cùng tôi lắp đặt chiếc phi cơ theo kế hoạch, vì vậy, tôi đã phải làm mọi thứ một mình.”

Anh Ashok cho biết, mình cũng là một phi công. Anh mơ ước đưa gia đình đi du lịch bằng chiếc phi cơ tự chế của riêng mình. Bởi theo anh lo ngại, những chiếc phi cơ cho thuê thông thường có thể đã quá lỗi thời và không còn đủ an toàn.

 Anh ASHOK ALISERIL THAMARAKSHAN, Kỹ sư Ấn Độ: "Về hiệu suất, bạn biết đấy, như tôi đã nói, tôi không muốn đưa gia đình mình lên một chiếc phi cơ quá cũ kỹ, chạy bằng những công nghệ từ thời thế chiến. Ý tôi là, các phi cơ hiện đại sẽ phải có động cơ làm mát, bộ chế hòa khí, hệ thống phun nhiên liệu và những thứ tương tự như vậy."

Tổng chi phí chế tạo ra chiếc phi cơ này là hơn 225 nghìn đô-la. Sau khi được thông quan, anh Ashok (A-sóc) đã bay thử nghiệm qua bốn quốc gia châu Âu cùng bạn bè. Sau đó, anh đã có một chuyến du lịch với gia đình trên chiếc phi cơ tư chế của mình.

Quỳnh Hoa