TS. Trần Du Lịch: Vận hành quyết sách đụng phải trùng điệp quy định

Sáng 18/9, trong chuyên đề hội thảo Các chính sách hỗ trợ DN và NLĐ phục hồi SX-KD và phát triển bền vững, bàn về vấn đề hiệu quả và phối hợp linh hoạt chính sách, TS Trần Du Lịch, Đại biểu Quốc hội khoá XIII đã nhận xét “Quyết sách ra kịp thời, nhưng vận hành quyết sách đụng phải trùng điệp quy định”.

Ông Trần Du Lịch ví von, quyết sách giống như một chiếc xe cấp cứu, đáng ra phải có đèn ưu tiên, nhưng người lái xe thì lại đi từ từ “cho an toàn”, vì thế từ quyết sách vào thực tiễn bị chậm.

Ông chia doanh nghiệp ở TPHCM sau Covid-19 thành 3 nhóm doanh nghiệp: nhóm 1 còn tốt như một lò xo, nén và bật ra mạnh; nhóm 2 còn thị trường, còn lao động, chỉ thiếu vốn, giải quyết được vốn thì sẽ phát triển lại. Nhưng tổn hại nặng nề nhất là nhóm doanh nghiệp cá thể (350.000 doanh nghiệp) bị mất thị trường, mất lao động, nợ chồng chất, vay vốn không được. Nhóm này đóng góp lớn vào GDP nhưng lại phục hồi rất chậm.

Từ phân tích trên ông đưa ra 3 kiến nghị: Cần tập trung gỡ nút thắt trong Nghị quyết 43 và Nghị quyết 11 để hấp thụ vốn. Thứ 2 phải giữ được ổn định vĩ mô như vấn đề lạm phát, vấn đề giá cả, vấn đề dự trữ, vấn đề tỉ giá đồng tiền..Cuối cùng về an sinh xã hội, cần xây dựng nhà ở cho công nhân, xây nhà ở xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung thảo luận của TS Trần Du Lịch!