Trung tâm y tế huyện ra thông báo ngưng chạy thận nhân tạo, bệnh nhân đang điều trị hoang mang

Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Đắk Nông triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Đối với bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn cuối, để duy trì sự sống, việc cả đời gắn với máy chạy thận nhân tạo là bắt buộc. Thông báo tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo của trung tâm khiến cho các bệnh nhân không khỏi hoang mang, lo lắng.

Phòng chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp hiện có khoảng 8 máy chạy thận phục vụ 35 bệnh nhân suy thận mãn tính giai đoạn cuối đang điều trị. Để duy trì sự sống, bệnh nhân bắt buộc phải chạy thận nhân tạo cả đời. Dù đây là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Đắk Nông triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Nhưng vừa qua, trung tâm lại có thông báo về việc tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo từ ngày 15/7. Điều này khiến nhiều người bệnh lo lắng, không biết sẽ tiếp tục chạy thận ở đâu. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông: “Cố gắng giúp đỡ cho chúng tôi để chúng tôi được "chạy" tại đây. Chứ bây giờ chúng tôi đi nơi khác thì khó khăn lắm, mà chúng tôi cũng không biết đi nơi nào để "chạy" được cả. Cấp trên cố gắng giúp cho chúng tôi được "chạy" ở đây, chúng tôi giờ sống được ngày nào biết ngày đấy”.

Ông LÊ ĐỨC GIÁ, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông: “Ngưng chạy thì không biết chạy ở đâu được, sự sống không còn nữa. Đó là sự thật, có vài ba ngày không chạy là không đi nổi mà."

Theo Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, việc đơn vị ban hành thông báo tạm ngưng hoạt động chạy thận nhân tạo là vì không đảm bảo về máy móc trang thiết bị và vật tư y tế. Hiện toàn bộ thiết bị chạy thận đều là máy liên doanh liên kết, được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trong 4 năm qua, đơn vị vận hành theo phương án giá cũ, mỗi ca chạy thận đều không đủ chi phí.

Bác sĩ ĐÀO KIM NGHIỆP, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông: “Vấn đề là về cơ cấu giá, không đủ chi phí phục vụ bệnh nhân mặc dù bảo hiểm đã chi trả. Chúng tôi đã xin ý kiến, làm nhiều tờ trình lên cấp trên xin phương án cơ cấu giá, nhưng từ 2019 đến giờ vẫn chưa được. Nếu không có dịch Covid-19, chúng tôi còn kham được, nhưng vì Covid-19, không thu nhập được nhiều nên chúng tôi tạm dừng cái này để tập trung vào công tác điều trị nhiều hơn.”

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Đắk R’Lấp khẩn trương thu hồi thông báo; đồng thời, đơn vị cần báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, định hướng trong thời gian tới trước khi quyết định ra những thông báo gây hoang mang cho bệnh nhân.

Câu chuyện không chỉ dừng ở văn bản thông báo, qua sự việc này Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cũng cần có cơ cấu giá cụ thể. Vấn đề hài hòa lợi ích để các trung tâm y tế tuyến huyện khi tự chủ, phải chủ động được tài chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Người dân cũng sẽ được hưởng lợi khi tiết kiệm được chi phí để chữa những căn bệnh mãn tính mà không cần phải đi xa nữa. 

Phúc Hân