Trung Quốc trừng phạt CEO Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan

Trung Quốc cho biết sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với giám đốc điều hành của Boeing Defense và Raytheon, vốn là những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ tham gia vào thương vụ bán thiết bị quân sự cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 2/9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán thiết bị quân sự cho Đài Loan, bao gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không. Thương vụ mua bán vũ khí này được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn căng thẳng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào tháng trước.

Bà MAO NINH
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc
“Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiên trọng nguyên tắc Một Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, quan hệ Mỹ - Trung cũng như hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan.”

Ngoài việc trừng phạt những người có liên quan đến thương vụ mua bán vũ khí này, Trung Quốc cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ và các thực thể liên quan ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và ngừng các cuộc tiếp xúc quân sự Mỹ-Đài.