Trung Quốc nói Mỹ lạm dụng quyền lực nhà nước khi cấm TikTok

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/2 cáo buộc Mỹ đang mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để áp chế các công ty nước ngoài, sau khi Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan chính phủ xoá TikTok khỏi mọi thiết bị trong 30 ngày.

Bà Mao Ninh - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Mỹ, siêu cường số một thế giới, sợ hãi một ứng dụng điện thoại di động mà giới trẻ rất thích, đến nỗi họ hoàn toàn không còn chút tự tin nào. Chúng tôi kiên quyết phản đối cách tiếp cận sai lầm của phía Mỹ trong việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực quốc gia và đàn áp vô lý các công ty của các quốc gia khác, các quốc gia đầu tư và hoạt động tại nước này."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington nên tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và cạnh tranh bình đẳng, ngừng đàn áp các công ty và cung cấp một môi trường cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty nước ngoài tại Mỹ.

Bà Mao đưa ra phát biểu trên 1 ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố cho các cơ quan liên bang 30 ngày để xóa ứng dụng TikTok khỏi tất cả các thiết bị do chính phủ cấp với lý do đảm bảo an toàn cho dữ liệu của Mỹ.

Hồng Quyên