Trung Quốc mở cửa lại biên giới sau 3 năm đóng cửa vì Covid-19

Hôm nay 8/1, Trung Quốc đã chính thức mở cửa trở lại biên giới sau gần 3 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội để quốc gia này phát triển du lịch quốc tế.

Du khách đã bắt đầu đổ về Trung Quốc theo nhiều đường, bao gồm hàng không, đường bộ và đường biển. Tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, nhiều người không giấu nổi niềm vui khi được đoàn tụ người thân sau một thời gian dài xa cách.

Chính phủ Trung Quốc ước tính, khoảng hai tỷ người dự kiến sẽ đi du lịch trong mùa này, gần gấp đôi so với năm ngoái và phục hồi tới 70% mức của năm 2019.

Theo đó, nhiều người dân nước này cũng đã bắt đầu dự kiến đi du lịch nước ngoài và dành nhiều lựa chọn cho các điểm đến ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia. Mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trong thời gian dài đã để lại nhiều thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng việc Trung Quốc thông quan biên giới được kỳ vọng sẽ giúp nước này mau chóng phục hồi ở mọi lĩnh vực.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam