Trung Quốc giải thích về tăng chi tiêu Quốc phòng

Các khoản chi tăng cường cho mục đích quốc phòng là phù hợp với tình hình kinh tế của Trung Quốc. Đây là khẳng định của Phát ngôn viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc trong buổi họp báo hôm 4/3.

Ông Vương Siêu cho biết công cuộc hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc không đem lại mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Đồng thời nhấn mạnh các khoản chi bổ sung cho quốc phòng là hợp lý và đã được cân nhắc kỹ lưỡng sau khi đánh giá tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Số liệu chính thức về mức chi ngân sách cho quốc phòng dự kiến sẽ được công bố trong Đại hội đại biểu nhân dân Toàn quốc hôm 5/3 tới.

Hoàng Lịch