Trung Quốc gia tăng nhu cầu đi lại bằng máy bay trong mùa hè

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc(CAAC) cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không tại quốc gia này đã tăng mạnh trong mùa hè, bao gồm cả các chuyến bay thương mại quốc tế và nội địa.

Theo CAAC, 169 hãng hàng không trong và ngoài nước đã lên kế hoạch cho 117.222 chuyến bay chở khách lẫn hàng hóa quốc tế và nội địa trong những tuần sắp tới. Theo đó, nhu cầu đi lại giữa Trung Quốc và Hong Kong ước tính sẽ tăng 35,44%; hay giữa Trung Quốc và Macao tăng 32,85% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước sự gia tăng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá theo đường hàng không, hầu hết các hãng bay đều tăng hiệu suất làm việc, góp phần phục hồi hậu đại dịch Covid-19. Theo ước tính, Hãng hàng không China Eastern Airlines' sẽ khai thác khoảng 192 chuyến bay quốc tế trong giai đoạn này. Hãng hàng không Juneyao cũng chứng kiến công suất tăng mạnh, với khoảng 2.300 chuyến bay nội địa, quốc tế mỗi tuần trong tháng 4. 

Phòng Quốc tế