Trung Quốc đưa ra quan điểm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

Trung Quốc ủng hộ hòa bình, đối thoại và giảm căng thẳng. Trung Quốc luôn đưa ra quyết định độc lập liên quan đến cuộc xung đột này. Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đưa ra tại cuộc họp báo về chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc bên lề Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIV, tại thủ đô Bắc Kinh

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương kêu gọi các bên trong cuộc xung đột cần đối thoại càng sớm càng tốt và “tôn trọng mối quan tâm về an ninh hợp pháp của tất cả các bên". Đồng thời, ông cũng khẳng định, Bắc Kinh chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí sát thương cho Nga. 

Ngọc Anh