Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Trung Quốc vừa công bố một trong những mục tiêu tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong nhiều năm, trong phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào sáng nay. Dù vậy, nước này khẳng định mục tiêu tăng tốc hiện đại hóa ngành công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay của Trung Quốc là một trong những mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, được đưa ra trong bối cảnh nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 3% vào năm ngoái so với mục tiêu chính thức đề ra là khoảng 5,5%, do nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách phòng COVID-19 nghiêm ngặt, thị trường bất động sản gặp khó và nhu cầu toàn cầu chậm lại.

TĂNG TỐC HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH CÔNG NGHIỆP,
ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Trong bối cảnh này, Kỳ họp quốc hội năm nay của Trung Quốc sẽ thực hiện cuộc cải tổ chính phủ lớn nhất trong một thập kỷ khi Bắc Kinh đối mặt với một loạt thách thức và tìm cách vực dậy nền kinh tế. Theo đó, nước này sẽ tập trung vào các chuỗi công nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất, thực hiện những biện pháp cụ thể để đạt được đột phá trong các ngành công nghệ cốt lõi thuộc những lĩnh vực then chốt. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực thu hút và tận dụng đầu tư nước ngoài.

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2023, chính phủ Trung Quốc đã đặt mở rộng nhu cầu trong nước lên vị trí hàng đầu, bên cạnh các nhiệm vụ khác như đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại; đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ khu vực ngoài công lập; ngăn ngừa và hóa giải hiệu quả các rủi ro kinh tế, tài chính lớn, trong đó có rủi ro hệ thống do lĩnh vực bất động sản gây ra và rủi ro nợ công của chính quyền địa phương. 

Hồng Nhung