Trung Quốc công bố gần 60.000 ca tử vong do Covid-19 trong 1 tháng

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14/1 thông báo, nước này đã ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023. Đây là lần đầu Trung Quốc công bố thống kê về số ca tử vong liên quan Covid-19 kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch vào tháng trước.

Trong số các trường hợp tử vong do Covid-19 được báo cáo, có 5.503 nạn nhân chết do suy hô hấp và 54.435 người chết do Covid-19 tương tác với bệnh nền. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong khoảng 80.

Tất cả các trường hợp thiệt mạng được báo cáo đều xảy ra trong bệnh viện, có nghĩa là các số liệu không bao gồm số lượng đáng kể những người có thể tử vong tại nhà hoặc nơi khác.

Trước thông báo mới nhất từ Bắc Kinh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Ghebreyesus đã có cuộc trao đổi với ông Mã Hiểu Vĩ - Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hoan nghênh nước này công bố thông tin mới rõ ràng hơn về tình hình đại dịch Covid-19. Người đứng đầu WHO cũng đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về tình hình dịch Covid-19 tại nước này sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

(*) Nguồn: Reuters

Nhật Linh