Trung Quốc chấm dứt 3 năm "cách ly" với thế giới

Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm qua, Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch. Người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại. Trước đó, những chuyến bay quốc tế khởi hành từ Trung Quốc đã dần được nối lại.

Tại sân bay quốc tế Thượng Hải, chuyến bay đầu tiên theo chính sách mới đã hạ cánh vào khoảng 6h sáng 8/1. Tất cả các rào chắn và bốt kiểm tra Covid-19 đã được dỡ bỏ tại sân bay. Người dân tự do đi lại tại các cơ sở thương mại và dịch vụ ăn uống. Dịp Tết nguyên đán năm nay, ước tính lượng du khách tại sân bay này sẽ tăng hơn 40% so với trước đó.

Còn tại cửa khẩu Lạc Mã Châu, nối giữa Hồng Kông và Trung Quốc, hàng chục nghìn người đã đổ về các trạm kiểm soát đi lại sau khi quy định cách ly được dỡ bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, khách du lịch trong nước không còn phải cách ly hoặc làm xét nghiệm Covid-19 sau khi vào Trung Quốc. Nhiều người không giấu được niềm vui khi sắp được gặp lại người thân sau 3 năm xa cách.

Chị TERESA CHOW, Du khách: “Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tôi đã không gặp bố mẹ tôi sau nhiều năm. Bố mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi thực sự rất vui khi được quay lại gặp họ bây giờ”.

Tại sân bay quốc tế Hạ Môn, nhiều du khách xếp hàng dài để làm thủ tục khởi hành. Điều kiện xuất cảnh bao gồm chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19.

Ông LOU, Du khách: "Tôi sẽ tới Sydney. Giờ có nhiều chuyến bay hơn rồi, rất là tiện".

Giới chức Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới. Người dân Trung Quốc giờ đây đã có thể chào đón người thân của mình bằng những cái ôm nồng ấm sau nhiều năm xa cách.

Quỳnh Hoa