Trung Quốc cam kết duy trì chính sách đối ngoại hòa bình

Bên cạnh những mục tiêu về kinh tế thì Kế hoạch chi tiêu ngân sách quốc phòng là một trong những thông tin dư luận quốc tế quan tâm nhất trong ngày đầu tiên Trung Quốc họp Quốc hội. Theo đó, khi công bố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, ngân sách quốc phòng thường niên của nước này trong năm 2023 sẽ vẫn duy trì ở mức tăng 1 con số, đó là 7,2%.

TĂNG CHI TIÊU QUỐC PHÒNG

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 sẽ là hơn 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (gần 225 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng, cũng là năm thứ 8 liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức một con số.

Ngay khi Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng, hãng tin Reuters chỉ ra, con số 7,2% cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng kinh tế khiêm tốn - chỉ khoảng 5%. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh lường trước được rằng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong môi trường an ninh bên ngoài, từ đó tăng cường nỗ lực chuẩn bị quân sự cho đất nước để đối phó với mọi thách thức an ninh tiềm ẩn, bao gồm cả những tình huống bất ngờ.

Thực tế, trong báo cáo do Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày, chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu các lực lượng vũ trang nước này nên tập trung cho việc huấn luyện trong điều kiện chiến đấu và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

CAM KẾT DUY TRÌ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI HÒA BÌNH

Dù đẩy mạnh quốc phòng, nhiều năm qua Trung Quốc vẫn luôn khẳng định theo đuổi chính sách quốc phòng phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh dù đầu tư chi tiêu quốc phòng như thế nào hay các lực lượng vũ trang được hiện đại hoá ra sao, Trung Quốc cũng không bao giờ theo đuổi chính sách bá quyền. Điều này được khẳng định một lần nữa hôm nay.

Trong bối cảnh tăng chi tiêu quốc phòng được quan tâm, truyền thông Trung Quốc cũng dẫn ngân sách quốc phòng của Mỹ để so sánh. Trong những năm gần đây, ngân sách quốc phòng trung bình hàng năm của Mỹ đã chiếm hơn 40% tổng số ngân sách của thế giới, nhiều hơn cả 15 quốc gia đứng ở vị trí sau Mỹ cộng lại. Năm nay, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ bằng khoảng 1/4 của Mỹ (khoảng 858 tỷ USD). Dù vậy, Trung Quốc vẫn hiện sở hữu lực lượng quân đội lớn nhất thế giới về nhân sự và đang bổ sung hàng loạt khí tài mới, bao gồm tàu sân bay và máy bay chiến đấu tàng hình. 

Hồng Nhung